Cố Hiên Hãy Ngoan Nào
Chương 30: Nấu cơm cho ba ăn nhé
Cố Hiên cảm thấy thật khó để có thể thương lượng được với người đàn ông này.
Cô lườm hắn một cái, có chút giận dỗi nói: “Ba thật đúng là tận lực!”Nói cô có yêu cầu gì cũng là hắn, từ chối cũng vẫn là hắn!
Trịnh Trí cười nhẹ, giọng trầm ấm: “Tại vì yêu cầu của Cố Hiên vượt quá năng lực của ba thôi. Hay là thế này đi, con thích đồ vật gì không? Nhà, xe, trang sức, quần áo? Những thứ này thì năng lực của ba đáp ứng được.”
Cố Hiên trừng hắn một cái, sau đó quay mặt lên ngắm bầu trời sao rộng lớn phía trên.
Trịnh Trí thấy Cố Hiên không nói gì, chỉ lẳng lặng siết chặt lấy bờ vai cô, cũng ngửa mặt lên, ngắm nhìn bầu trời sao.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, hai người khó được có giây phút hòa hợp, bình tĩnh, lặng yên, nằm bên cạnh nhau, cùng ngắm sao trời, ngửi hương hoa thơm ngát, đón những cơn gió mát nhẹ nhè thổi qua.
…
Hôm sau, Cố Hiên vừa đến lớp, Mộng Điệp đã sà tới gần, ôm cánh tay cô làm nũng:
“Cố Hiên, dậy tớ nấu ăn đi!”
Cố Hiên mỉm cười nhìn cô: “Sao thế? Sao tự dưng cậu lại thích học nấu ăn?”
“Anh Lục Kỳ dạo này kêu là không nuốt nổi đồ ăn ở trường, nên tớ định nấu một chút cho anh ấy.”
Lục Kỳ là anh hàng xóm của Mộng Điệp, đang theo học năm cuối đại học QG, ở trọ trong ký túc xá của trường. Mộng Điệp thích anh hàng xóm từ lâu, còn trước cả khi cô quen với Cố Hiên. Cố Hiên cũng thường xuyên nghe Mộng Điệp kể về Lục Kỳ.
Cố Hiên và Mộng Điệp bắt đầu chơi với nhau từ thời mới vào cấp 3, sau này hai đứa thi chung một trường đại học, lại cùng một khoa, nên càng thân hơn. Gần như chuyện gì Mộng Điệp cũng kể cho Cố Hiên.
Trong miêu tả của Mộng Điệp, Lục Kỳ là một người vô cùng xuất sắc, đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả, rất nhiều cô gái thích hắn.
Cố Hiên nhớ, có một lần năm cuối cấp 3, Mộng Điệp đến tìm cô khóc thút thít. Hóa ra anh hàng xóm Lục Kỳ vào năm nhất đại học đã có bạn gái là sinh viên cùng lớp. Khi đó Mộng Điệp còn thề thốt với cô là sẽ quên Lục Kỳ, sẽ kiếm người khác, sẽ yêu một lúc hai, ba anh cho bõ ghét.
Nhưng sau đó, Mộng Điệp giống như vẫn không buông xuống được, lấy lý do không làm được bạn gái thì làm em gái, thỉnh thoảng lại ghé qua nhà Lục Kỳ chơi.
Năm ngoái, sau khi biết tin Lục Kỳ và bạn gái anh ta chia tay, Mộng Điệp lại dâng lên hy vọng.
Thành thực mà nói, Cố Hiên không thích anh chàng tên Lục Kỳ này, hắn không thích Mộng Điệp, nhưng lại cũng chẳng tỏ thái độ rõ ràng, khiến cô bạn thân của cô cứ mãi thích hắn từ thời cấp hai đến bây giờ, hơn chín năm trời vẫn không dứt ra được.
Tuy nhiên, trước yêu cầu của Mộng Điệp, cô cũng không đành lòng từ chối:
“Được, hôm nào cậu qua nhà tớ, tớ dậy cậu nấu một số món.”
“Cố Hiên, tớ yêu cậu nhất!” Mộng Điệp vui vẻ ôm chầm lấy Cố Hiên, đôi mắt trong lúc vô tình lướt qua phía trên cổ áo của Cố Hiên nhìn vào phần cao phồng bên trong, cô không nhịn được chép chép miệng, nuốt nước bọt nói:
“Cố Hiên, sau này ai mà yêu được cậu chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ nghĩ đến việc vùi mặt vào chỗ đồi núi phập phồng kia thôi đã thấy muốn lên thiên đường rồi.”
Cố Hiên đỏ mặt lên, đẩy Mộng Điệp ra: “Lưu manh!”
“Ai da, không thể trách tớ lưu manh được, là do cậu quá quyến rũ!” Mộng Điệp không cho là đúng, phản bác. Tay càng ôm Cố Hiên chặt hơn.