DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 29: Tình yêu vay mượn

581 từ

Tâm Tâm nhìn ra hành lang chung cư, khẽ đáp:

“Có lẽ là bởi vì tôi không còn yêu nữa.”

Nói xong, cô mỉm cười với hắn, xoay người rời đi.

Vị Nhân đứng lặng nhìn bóng lưng cô đến khi biến mất sau góc rẽ, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui sướng âm thầm. Cô ấy không còn yêu tên kia nữa.

Một buổi tối, khi hai người đang cùng xem thời sự như thường lệ, Tâm Tâm bỗng có điện thoại. Cô đi ra ngoài nghe máy, lúc trở vào, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

Vị Nhân liếc nhìn, trong lòng cảm thấy chua loét. Hắn ghét việc cô đang ở bên hắn mà lại vui vẻ vì một cuộc gọi của ai đó khác.

“Vị Nhân, tôi có hẹn đi ra ngoài một chút. Anh ở nhà nhớ ngủ đúng giờ đấy. Khả năng tôi sẽ về muộn nên không qua nhắc anh được.”

Hẹn ai mà lại cười tươi như thế? Lại còn về muộn? Không lẽ là tên Cảnh Triều kia? Nhưng chẳng phải họ đã hủy hôn rồi sao? Trong lòng hắn hàng vạn câu hỏi bủa vây, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đáp một tiếng:

“Được.”

Tâm Tâm bĩu môi thầm nghĩ, đồ mặt lạnh, chẳng biết nói chuyện có chút cảm xúc nào cả.

Cô trở về phòng thay quần áo để đi gặp bác sĩ Cao Phong – chuyên gia hàng đầu về phục hồi chức năng vừa từ nước ngoài trở về.

Kiếp trước, vị bác sĩ này từng kết luận chân của Vị Nhân vô phương cứu chữa.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.

Với sự giúp sức từ ống thuốc nước của hệ thống chủ suốt ba tháng qua, các dây thần kinh của hắn đã hồi phục thần kỳ.

Thứ hắn cần bây giờ là một lộ trình vật lý trị liệu khoa học để có thể thực sự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Tâm Tâm bước vào phòng làm việc của bác sĩ Cao Phong với tâm trạng đầy kỳ vọng. Vị chuyên gia này vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày tại châu Âu, gương mặt ông vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng suốt.

“Bác sĩ Cao, kết quả xét nghiệm chuyên sâu mà tôi gửi cho ông trước đó... ông thấy thế nào?” Tâm Tâm nóng lòng hỏi ngay khi vừa ngồi xuống.

Bác sĩ Cao lật mở xấp hồ sơ, đôi lông mày ông nhướn lên đầy kinh ngạc. Ông tháo kính ra, nhìn Tâm Tâm bằng ánh mắt không thể tin nổi:

“Thật kỳ diệu. Ba tháng trước, dựa trên bệnh án cũ, tôi có thể khẳng định các dây thần kinh vận động của cậu Vị Nhân đã hoàn toàn hoại tử. Nhưng kết quả chụp cộng hưởng từ mới nhất này lại cho thấy chúng đang tái tạo một cách thần kỳ. Các điểm đứt gãy đã được nối liền.”

Ông dừng lại một chút, gõ nhẹ ngón tay lên bàn:

“Cô Tâm Tâm, tôi không biết cô đã dùng phương pháp gì, nhưng hiện tại, đôi chân của cậu ấy hoàn toàn có cơ hội đứng lên được. Điều chúng ta cần bây giờ là một lộ trình vật lý trị liệu cực kỳ khắt khe để đánh thức các khối cơ đã bị teo đi do bất động lâu ngày.”