Công Lược Xong Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 30: Tình yêu vay mượn
Tâm Tâm siết chặt nắm tay dưới bàn, lòng trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Thuốc của hệ thống chủ thực sự có tác dụng!
“Vậy bao giờ chúng ta có thể bắt đầu, thưa bác sĩ?” Cô hỏi.
“Càng sớm càng tốt. Nhưng quá trình này sẽ rất đau đớn và đòi hỏi ý chí cực lớn của người bệnh.”
Trong khi Tâm Tâm đi gặp bác sĩ Cao Phong để trao đổi chi tiết, Vị Nhân ở nhà lại như ngồi trên đống lửa. Hắn bồn chồn điều khiển xe lăn ra ra vào vào ban công, tâm thần không yên, chính hắn cũng không rõ mình muốn làm gì.
Cứ mỗi khi nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô lúc rời đi để gặp "người quan trọng" kia, lồng ngực hắn lại thắt lại đầy khó chịu. Cảm giác này thật lạ lẫm, nó vừa nóng nảy vừa bực dọc. Để lấn át sự bất an, hắn bèn lôi laptop ra, vùi đầu vào đống số liệu khô khan nhằm ngăn bản thân thôi suy diễn.
Khi Tâm Tâm trở về khu chung cư đã gần mười một giờ đêm, cô mệt mỏi tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, hoàn toàn không biết rằng ở căn phòng bên cạnh, có một người vẫn vừa làm việc vừa thức trắng đêm chờ cô đến gõ cửa.
…
Ting… tong…
Tiếng chuông cửa vang lên, Vị Nhân mệt mỏi điều khiển xe lăn ra mở cửa.
“Vị Nhân, tôi có một tin vui cho anh!”
Thân ảnh Tâm Tâm hiện ra, nụ cười tươi rói như nắng sớm của cô chợt khựng lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt vằn những tia máu và quầng thâm của hắn.
Chưa kịp nói hết câu, giọng điệu của cô đã chuyển từ vui mừng sang chất vấn:
“Anh... cả đêm không ngủ sao?”
Cô liếc thấy chiếc laptop vẫn còn sáng đèn trên bàn, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cơn giận bùng lên, Tâm Tâm chống tay ngang hông, một tay chỉ vào mặt hắn mắng sa sả như một cô vợ nhỏ đanh đá:
“Vị Nhân! Anh thật là hư! Sao không nghe lời hả? Tôi chỉ mới đi vắng một buổi tối, anh đã nhân cơ hội “hư hỏng” rồi! Anh... anh... tôi phải phạt anh mới được!”
Lạ thay, đứng trước trận lôi đình của cô, Vị Nhân không hề thấy phiền hà. Ngược lại, khóe môi hắn còn khẽ nhếch lên một độ cong vui sướng. Ai bảo cô bỏ mặc hắn ở nhà, hắn phải "hư" cho cô quản. Thậm chí, việc để chiếc laptop mở toang trên bàn cũng là hắn cố tình để thu hút sự chú ý của cô.
[Ting! Độ hảo cảm: 87! Tuyệt vời!]
Tiếng hệ thống 999 vang lên.
A! Bị mắng mà cũng tăng điểm? Bộ hắn thích bị ngược đãi sao? Tâm Tâm thầm nghĩ, đôi mắt tinh nghịch nhìn xoáy vào hắn.
Vị Nhân phát hiện mình bị nhìn thấu, gương mặt tuấn tú bỗng đỏ bừng lên, vội vàng cúi gằm mặt xuống.
[Ting! Độ hảo cảm đạt 90!]
Tâm Tâm nhìn Vị Nhân vẫn đang đỏ mặt cúi đầu, nghiêm giọng nói:
“Vị Nhân, nếu sau này anh còn thức đêm như vậy, tôi sẽ mặc kệ anh thật đấy! Hàng ngày tôi sẽ không đưa đón anh, không ăn cơm cùng anh nữa. Anh muốn làm gì thì tùy!”
Vị Nhân mím chặt môi. Niềm vui sướng vì được quan tâm ban nãy tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự lo lắng tột độ.
(Mua combo truyện chỉ với 94K, giảm tới 82% so với đọc chương lẻ!)