Thập Niên 70 – Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 4
Xung quanh vang lên tiếng cười to. Đúng vậy, trên tàu đông người như thế, gương mặt của Vu Hải Hinh rất dễ gây chú ý, lỡ cô xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Mọi người đều nhìn cô gái kia bằng ánh mắt không đồng tình.
Cô ta tức đến mức bốc hỏa nhưng lại không nói ra được lời phản bác. Cô ta đành gằn giọng: "Rồi sẽ có lúc các người phải hối hận, hừ."
Nói xong, cô ta quay mặt đi. Cô ta tỏ vẻ như không muốn nói chuyện với họ nữa, trong mắt lại lóe lên ý định độc ác. Nếu hai người đó bị phân vào cùng một chỗ với cô ta, thì cô ta sẽ cho họ biết tay.
Cô gái này tên là Lý Lan, năm nay cô ta mười chín tuổi. Vốn cô ta phải xuống nông thôn từ lâu, nhưng lần trước cô ta đã để anh trai đi thay, khiến bố mẹ cô ta tức giận. Lần này cô ta lại định tính kế em gái, nhưng bị em gái phát hiện và nói với bố mẹ. Cuối cùng, cô ta bị bố mẹ ép phải rời đi, nếu không đi thì họ sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Cô ta vốn không ưa những cô gái vừa xinh đẹp vừa yếu đuối đáng thương, bởi vì em gái cô ta chính là kiểu như vậy. Từ nhỏ, con bé chỉ cần khóc là có thể có được những thứ cô ta không có. Còn cô ta khóc thì bố mẹ lại thấy phiền, họ chẳng thèm để ý đến cô ta.
Sau này cô ta mới biết là do cô ta xấu, còn em gái thì xinh. Khi cô ta khóc bố mẹ chẳng thèm nhìn, nhưng khi em gái khóc thì họ lại mềm lòng.
Cô ta cũng hiểu rằng, những cô gái xinh đẹp rất dễ có được những thứ mà người khác không thể có.
Sau đó, cô ta tham gia vào đội tiểu vệ binh. Cô ta lấy danh nghĩa bắt "năm loại đen*" để bắt nạt rất nhiều cô gái xinh đẹp. Không ngờ cuối cùng cô ta lại bị đưa xuống nông thôn vì tính kế em gái.
(*Năm loại đen bao gồm địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu và cánh hữu.)
Hải Hinh nhìn Chu Hải Anh, khóe miệng cô cong lên. Cô nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Hải Anh, cậu mau ăn đi. Tớ thấy hơi chóng mặt nên phải nằm nghỉ một lúc."
Chu Hải Anh xua tay: "Vậy cậu ngủ một lúc đi. Đến chiều là chúng ta tới nơi rồi."
Hải Hinh gật đầu. Thấy xung quanh đều là những thiếu niên mười mấy tuổi, cô mỉm cười. Cô rúc vào một góc, rồi nằm sấp xuống mặt bàn.
Thực ra cô cần phải sắp xếp lại ký ức một lần nữa để tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nếu xảy ra sai sót thì không phải chuyện đùa.
Hiện tại là tháng ba mùa xuân năm 1972. Nơi này không phải Trái Đất, mà là một chiều không gian khác của Thủy Tinh.